Nghị
sĩ đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan, Tô Trị Phần, đã trở về Đài Loan hôm thứ
Năm sau chuyến thăm đến nhà máy Formosa ở Việt Nam.
Tại
cuộc họp báo, bà được hỏi về việc bà bị giữ chín tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà
Nội.
Đến
Việt Nam hôm 31/7, bà bị giữ tại sân bay Nội Bài hôm 1/8 khi định lên máy bay
ra thành phố Vinh, Nghệ An để từ đó đi xe tới nhà máy thép Formosa ở tỉnh Hà
Tĩnh.
Nhà
máy thép của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bị Việt Nam kết luận gây
ra sai phạm môi trường, dẫn đến tình trạng cá chết ở miền Trung hồi tháng Tư.
Báo
Taipei Times dẫn lời bà Tô nói tại cuộc họp báo: "Chính phủ Việt Nam không
liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với chúng tôi."
"Tôi
vẫn không hiểu tại sao hộ chiếu của tôi bị nhân viên hàng không giữ."
Bà
Tô cho biết nhóm của bà định thăm nhà máy Formosa để tìm hiểu vụ ô nhiễm, thăm
một trại trẻ mồ côi của người Công giáo ở Vinh và mua sách thiếu nhi Việt Nam
cho người Việt sống ở huyện Vân Lâm, là nơi bà đại diện cử tri ở Đài Loan.
Sau
khi Đại diện ngoại giao của Đài Loan ở Việt Nam thương thuyết với Việt Nam,
nhóm của bà được cho biết không được phép thăm trại trẻ ở Vinh, nên họ đã đi Hà
Tĩnh bằng xe buýt.
Tin
tức trên báo Đài Loan ban đầu nói bà Tô bị cấm đi vì trại trẻ thuộc một nhóm
"chống chính phủ", nhưng bà Tô nói bà không biết tính chất chính trị
của vụ việc.
"Tôi
không biết nhân vật gọi là chống chính phủ nào cả."
"Tôi
cũng không biết những người lãnh đạo nhà thờ [quản lý trại trẻ] có chống chính
phủ không."
Bà
Tô xác nhận nhóm của bà đến Việt Nam bằng visa du lịch.
Nhưng
bà cho rằng mình không phạm luật khi thăm những địa điểm không ghi trong đơn
xin visa.
Theo
bà, khi xin visa đi Việt Nam, nhóm của bà không được yêu cầu nộp chương trình
nên không có mâu thuẫn trong việc họ đã đi đâu ở Việt Nam.
Hôm
4/8, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, có phóng viên đã hỏi về vụ bà Tô bị
giữ ở Nội Bài.
Người
phát ngôn ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời: "Chúng tôi sẽ chuyển
câu hỏi của quý vị tới cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu chúng tôi có
được, bà Tô Trị Phần đã nhập cảnh sai mục đích mà bà khai khi xin visa du lịch
vào Việt Nam."
'Không
có thông tin'
Theo
báo Taipei Times, sau khi đến thăm nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, bà Tô nói nhóm của
bà vẫn không biết gì hơn về vụ ô nhiễm ngoài thông tin đã có trên báo chí.
"Chúng
tôi không thể có kết luận rõ về vụ ô nhiễm. Chính phủ Việt Nam cần phải công bố
báo cáo điều tra của họ."
Bà
cũng nói Đài Loan cần xây dựng niềm tin với chính phủ Việt Nam và tăng cường
tình hữu nghị với nhân dân Việt Nam.
Theo
báo China Post, bà mô tả xã hội Việt Nam là "tràn đầy sinh lực", và
"hơi lộn xộn nhưng đầy ắp cơ hội".
Bà
nói thêm bà dự định sẽ gặp đại diện của Việt Nam ở Đài Loan để tăng cường liên
lạc và xây dựng niềm tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét