Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Fidel nhạo chuyến thăm Cuba của Obama

Fidel Castro người trao quyền lực cho em trai mình 10 năm về trước.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro vừa lên tiếng về chuyến thăm Havana của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama qua một lá thư đăng trên báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba. Fidel, anh trai của Chủ tịch Raul, tuyên bố Cuba "không cần quà cáp gì từ đế quốc" Mỹ.
Ông nói phát biểu của ông Obama về hòa hợp hòa giải là "thớ lợ" và có thể gây đau tim cho dân Cuba.
Trong bài diễn văn tại Havana, ông Obama nói đã đến lúc chôn sâu tàn dư của Chiến tranh Lạnh ở châu Mỹ.
Trong bức thư 1.500 chữ, Fidel Castro nhắc lại sự kiện Vịnh Con Heo năm 1961, khi quân người Cuba lưu vong được CIA hỗ trợ định chiếm lại hòn đảo.
Vị cựu lãnh đạo 89 tuổi nói "đề xuất khiêm tốn" của ông là ông Obama "cần suy nghĩ và không nên tìm cách đưa ra các giả thuyết về nền chính trị Cuba".
Trong chuyến đi của mình, ông Obama dự báo về "tương lai đầy hy vọng" của Cuba trong bài diễn văn được phát trực tiếp trên truyền hình từ Nhà hát lớn ở thủ đô Havana.
Ông nói với Chủ tịch Raul Castro rằng không nên sợ hãi Hoa Kỳ cũng như tiếng nói của người dân Cuba.
Ông Obama kêu gọi gỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài 54 năm nay đối với Cuba, và được cử tọa nhiệt liệt hoan hô.
Lệnh cấm vận này là một trong những khúc mắc chính trong quan hệ song phương, nhưng chỉ có Hạ viện mới có quyền gỡ bỏ.
Chuyến thăm của ông Obama là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959.
-----------------------------------
BBC 29/3/2016

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Ngọc Hùng11:22 31/3/16

    Fidel quá lỗi thời mất rồi! Còn nhớ khi VN quyết định "Đổi Mới", Fidel đã lên án VN là "phản bôi"! Bây giờ, chắc ông này cũng coi người em ruột của mình- Raoul là "phản bội"?
    Fidel khẳng định người Cuba "vẫn sống" không cần Mỹ. Nhưng sống thế nào đây? Fidel thì thế nào chẳng sống rất đầy đủ. Còn nhân dân của ông thì sao? Đừng ích kỷ thế, Fidel!

    Trả lờiXóa