Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

CỤ FIOHANTB MỜI NGHE NHẠC TRUYỀN THỐNG


 Nhân một số cựu thành viên LSQL Đoàn 10 trở về cội nguồn thăm sông Lô.

LÔ GIANG
Sáng tác: Lương Ngọc Trác

Tiếng hát: NSND Quý Dương
                 NSUT Mỹ Bình





* Hàng "tồn đọng" (ảnh cũ cách nay 1 năm) : Ai có hàng thì nhận:

 Ở đây là đang thưởng thức bài ca GỬI SÔNG LY chứ chưa phải LÔ GIANG.


3 nhận xét:

  1. Rất tuyệt ! xin cảm ơn cụ FIOHANTB rất rất nhiều !

    Trả lờiXóa
  2. chiến thắng sông Lô 1947 tạo hứng cho các nhạc sỹ sáng các các ca khuc thật đẹp, hùng ,thơ đến nay còn sức lay động lòng người. Tôi nhớ có bài ca của Văn Cao, Pham Duy Lương ngọc Trác nguyễn Đình Phúc. Cám ơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Lương Ngọc Trác với bài LÔ GIANG, còn Văn Cao có TRƯỜNG CA SÔNG LÔ chúng ta ai cũng đều biết, thật hào hùng!

      Xóa