Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Tú Đoành tái xuất giang hồ !

ĐOÀNH 21:14 24/04/2014 
                                                    TRÌNH LÀNG

Tôi nguyên là Cựu Mõ Làng Trạch Văn Đoành.
Sau một thời gian dài ở ẩn nay đã tái xuất giang hồ.
Trên đây là giao diện ngôi nhà mới của tôi:
Địa chỉ nhà tôi: http://tudoanhtv.blogspot.com/
Mời các lão làng qua thăm cùng tôi giao lưu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của tuổi già.
Xin được BÁO CÁO để BĐH và cả Làng biết và quan tâm giúp đỡ

6 nhận xét:

  1. Đề nghi BBT đưa đia chỉ blog cụ ĐOÀNH lên trang địa chỉ chung cho dễ tìm, hoan hô cụ ĐOÀNH đẫ Tái xuất.

    Trả lờiXóa
  2. MỪNG BÁC TÚ ĐOÀNH VỪA TÁI XUÁT
    CHÚC CHO SỨC KHỎE TỰA TRAI TƠ
    BLOG CÁC BẠN ĐANG CHỜ
    "GIỌNG VĂN" DÍ DỎM "NGÀY XƯA"... LẠI VỀ.

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô cụ Trạch Văn Đoành,
    Mừng cụ trở lại tung hoành dọc ngang,
    Phen này rộn rã đình làng,
    Lại vui nghe tiếng ngô rang Tú Đoành.

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô cụ Tú Đoành nhà
    Sau khi ở ẩn đã ra trình làng
    Bờ-lôg sẽ lại rộn ràng
    Bởi có thêm Trạch Văn Đoàng tham gia
    "Đoành! Đoành!" cụ hãy nổ to
    Để dân làng được cười bò như xưa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Trong blog của mình, cụ Tú Đoành vừa cho ra một bài về tuổi nhâm ngọ, đó là tuổi của nhiều bạn trong lớp 5 chúng ta . Theo lời phán của các cụ ngày xưa thì :

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUỔI NHÂM NGỌ:

    Cây khô mà lại mọc chồi,
    Ấy là Nhâm Ngọ rõ rồi chẳng sai.

    Một tay chỉnh đốn gia môn,
    Điền viên lưu để tử tôn lâu bền.

    Kể từ vận giiữa sắp lên ( giữa và cuối đời)
    Làm ăn phát đạt lại yên cửa nha.

    Số này lanh lợi khôn ngoan,
    Ít kẻ ngu dốt cơ hàn linh tinh.

    Trả lờiXóa