Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Các báo mạng "lề phải" đồng loạt đưa tin, ảnh tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc ở HN và Tp.HCM

Người dân tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

(TNO) 9 giờ 15 phút, hàng nghìn người tập trung trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu (Hà Nội). Người dân đồng loạt hô vang khẩu hiệu: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Đoàn kết cùng Chính phủ bảo vệ biển Đông”, “Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam”; “Tổ quốc Việt Nam muôn năm, dân tộc Việt Nam muôn năm”.

>> Hội Nhà báo phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
>> Tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN tăng cả về số lượng, mật độ
>> Đài Loan, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
>> Nhiều tiếng nói phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam
>> Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm thềm lục địa Việt Nam

Đoàn tuần hành đi qua trước khu vực Bưu điện TP.HCM - Ảnh: Độc Lập
Tại Hà Nội:

9 giờ 55 phút, đoàn tuần hành đã tới phố Hàng Bông. Tại đây lực lượng trật tự phường đã dừng tất cả các phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều với đoàn tuần hành để cho đoàn người đi dọc tuyến phố này.
9 giờ 45 phút, đoàn tuần hành tại Hà Nội đang di chuyển về phố Điện Biên Phủ. Những người tham gia tuần hành cho hay sau khi đến phố Điện Biên Phủ, đoàn sẽ đi đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.
Tất cả các bài hát về Trường Sa, Hoàng Sa được đoàn người hát vang trên các tuyến phố đi qua. Trong khi đó, xe của cảnh sát trật tự phường hướng dẫn người dân tuần hành theo trật tự, phát qua loa các thông tin cập nhật tình hình ở vùng biển của Việt Nam.
9 giờ 15 phút, hàng nghìn người tập trung trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu (Hà Nội). Người dân đồng loạt hô vang khẩu hiệu: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Đoàn kết cùng Chính phủ bảo vệ biển Đông”, “Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam”; “Tổ quốc Việt Nam muôn năm, dân tộc Việt Nam muôn năm”.
8 giờ 25 phút, đoàn tuần hành phản đối hành động của Trung Quốc ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, bắt đầu di chuyển tới phố Hoàng Diệu, đoạn đối diện với cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Đoàn tuần hành thu hút được sự tham gia của cả nghìn người.
8 giờ 5 phút, người dân ở nhiều nơi bắt đầu tập trung tập trước tượng đài Lê Nin theo hướng ra ngã ba Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (Hà Nội), để phản đối Trung Quốc đưa “Giàn khoan Hải Dương - 981” vào vùng biển của Việt Nam.

Người dân Hà Nội tập trung trước tượng đài Lê Nin để chuẩn bị tuần hành
Từ trước đó, lúc 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày đã có rất đông người dân từ khắp nơi đổ về khu vực vườn hoa Lê Nin, đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Tham gia buổi tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, có học sinh, sinh viên, các đơn vị tổ chức đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, ngoài ra còn có rất nhiều cựu chiến binh.
Đoàn tuần hành đem theo khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ như “Phản đối Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển Việt Nam”, “Trung Quốc phải lập tức rút Giàn khoan Hải Dương - 981 về nước”…




 
 
Người dân Hà Nội tuần hành phả đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
Tại TP.HCM:
9 giờ,  hàng ngàn người tập trung trước Nhà hát TP.HCM, giơ cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép "Giàn khoan Hải Dương 981” trên biển Việt Nam, đồng thời kêu gọi các chiến sĩ vững vàng bảo vệ biên giới hải đảo...
Trước đó, từ 7 giờ 30, đoàn người đã cùng tuần hành qua nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Trãi... Cuộc tuần hành diễn ra trong không khí đoàn kết, ôn hòa. Mọi người nắm tay nhau cảm ơn, bày tỏ: "Việt Nam quyết giữ vững chủ quyền" và "Việt Nam yêu hòa bình".
Đoàn người với nhiều lứa tuổi, thành phần xuất thân khác nhau, trong màu áo đỏ sao vàng sát cánh bên nhau. Tham gia buổi tuần hành có cả em nhỏ 8 tuổi cho đến các cụ già trên 80 tuổi, học sinh, sinh viên, người về hưu, giới trí thức…



Người dân tại TP.HCM tổ chức hoạt động phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu
Tại TP.Đà Nẵng:
9 giờ, cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng nhiều tàu hộ vệ trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam vẫn đang diễn ra.
Tham gia đoàn diễu hành có đầy đủ mọi lứa tuổi từ trẻ đến già, cùng nhiều thành phần. Sau khi tập trung và chuẩn bị các băng rôn, biểu ngữ, cờ Tổ quốc tại tượng đài tưởng niệm liệt sĩ đường 2.9 (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng),
8 giờ 15 phút sáng 11.5, dòng người bắt đầu diễu hành. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường, đoàn tuần hành đi theo đường 2.9, Bạch Đằng ven sông Hàn đồng thanh hô các khẩu hiệu “phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam”, “bảo vệ ngư dân và biển đảo”, “hòa bình trên biển Đông”, “phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển Đông”, “Trung Quốc phải gỡ bỏ giàn khoan Hải Dương 981 khỏi biển Đông”…
Tại các giao lộ tập trung nhiều phương tiện và người qua đường, đoàn người dừng lại xếp hàng trên vỉa hè căng các biểu ngữ bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Trung.
Hà An - Xuân Bùi - Lê Quân - Phan Hậu - Trung Hiếu - Ngọc Cầm - Độc Lập - Nguyễn Tú
(thực hiện)

2 nhận xét:

  1. Hi, đã quá các anh chị ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Khi Tổ quốc lâm nguy
    Toàn dân sẽ đồng lòng
    Hàng triệu người như một
    Đứng lên đuổi giặc đi.

    Trả lờiXóa