Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Trung Quốc dịu giọng, kêu gọi đàm phán !

 ( Theo VNexpress Thứ năm, 8/5/2014 | 17:12 GMT+7)
Bắc Kinh hôm nay chối bỏ các vụ đụng độ trên Biển Đông và kêu gọi giải quyết hòa bình tình hình căng thẳng hiện nay, xuất phát từ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nói rằng không có sự đụng độ nào xảy ra ở vùng nước nói trên. Tuy nhiên Việt Nam đã có đầy đủ bằng chứng về việc các tàu của Trung Quốc cố tình đâm 8 con tàu của Việt Nam, gây hư hại một số tàu và làm 6 thuyền viên kiểm ngư bị thương.
rabbani20120523071526950-2045-1399544725
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình. Ảnh: Press TV
Ông Trình nói thêm rằng mọi bất đồng giữa hai nước có thể được giải quyết thông qua "đàm phán hòa bình". Ông cũng tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng cách cho rằng biến cố trên biển vừa rồi có tính chất cục bộ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng "không có xung đột nào xảy ra" kể từ khi giàn khoan dầu khí HD-981 được hạ đặt trên Biển Đông hồi cuối tuần trước.
Quan chức ngoại giao của Bắc Kinh còn nhận định rằng đây chỉ là sự khác biệt trong quan điểm và mọi bất đồng giữa hai nước có thể được giải quyết thông qua "đàm phán hòa bình". Ông Trình cũng không quên biện bạch rằng vùng biển tác nghiệp của HD-981 "nằm trong lãnh thổ Trung Quốc" và nước này sẽ "duy trì lợi ích cốt lõi và bảo vệ chủ quyền" của mình.
Tuy nhiên, Việt Nam đã có đầy đủ bằng chứng về việc các tàu của Trung Quốc cố tình đâm 8 con tàu của Việt Nam, gây hư hại một số tàu và làm 6 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương. Việt Nam và nhiều nước khác đều đã lên án và chỉ trích, coi hành động đặt giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam là trái phép, nguy hiểm và khiêu khích. Hà Nội khẳng định sẽ kiên trì giải quyết hòa bình căng thẳng với Bắc Kinh nhưng không loại trừ bất cứ biện pháp nào.
981-9683-1399545800.jpg
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng tấn công các tàu của Việt Nam gần vùng biển hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981. Ảnh: Bộ Ngoại Giao cung cấp
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Xem Clip tầu TQ đâm vào tầu VN được công chiếu tại cuộc họp báo :TẠI ĐÂY

 ----------------------------------------------------------

CẬN CẢNH

   tàu trung quốc
Tàu TQ dùng  vòi  rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày 3/5 vừa qua
tàu trung quốc
  Tiếp tục tái diễn vào ngày 4/5 

tàu trung quốc
Vụ việc vào ngày 5/5

tàu trung quốc

tàu trung quốc

tàu trung quốc

tàu trung quốc

tàu trung quốc
Liên tiếp nhiều lần tàu Trung Quốc ngang ngược chủ động đâm vào tàu của Việt Nam 

tàu trung quốc
Dùng mũi tàu húc vào thân tàu của Việt Nam

tàu trung quốc

tàu trung quốc
Gây vỡ mạn tàu của ta

tàu trung quốc
Một kiểm ngư viên của ta bị thương do bị mảnh kính vỡ khi tàu Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước vào

tàu trung quốc
Mũi tàu của Trung Quốc cũng bị hỏng sau khi đâm vào tàu Việt Nam
 
tàu trung quốc
Vị trí tọa độ tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam

10 nhận xét:

  1. Nếu chỉ khi có tiếng súng thì mới gọi là xung đột thì việc dùng tầu có vũ trang đâm thẳng vào mạn tầu cảnh sát biển Việt Nam , dùng vòi rồng sịt thẳng vào thủy thủ,tầu Việt Nam gây vỡ kímh.làm bị thương thủy thủ Viêt Nam là " biến cố cục bộ" thì đó là quan điểm không giống ai rất nực cười của Trung Quốc.
    Chúng ta nghiêm khắc lên án hánh động khiêu khích trên của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  2. VN phải nghĩ cách gì dạy cho bọn chúng 1 bài học đích đáng đi chứ. Thứ trưởng NG gì mà ăn nói cùn thế nhỉ. Cả thế giớ đã nghe thấy, nhìn thấy vòi rồng xịt, tàu vỡ, người bị thương, tàu của chúng thì sứt mũi vi đâm thẳng vào tầu ta thế mà chúng còn chối được. Thật là trơ chẽn hết mức.

    Trả lờiXóa
  3. Hãy cảnh giác với tụi Tàu. Điều kiện tiên quyết để đám phán là TQ phải rút ngay dàn khoan và các tàu bè đang hành động gây hấn trong vùng biển của chúng ta. Nếu không rút thì không thể đàm phán. Cũng giống như kẻ cướp vào nhà, chúng phải cút ra rồi mới nói chuyện phải trái, không thể nhận lời " đi uống cà phê" với chúng trong lúc chúng vẫn ở trong nhà hiếp đáp vợ con chúng ta.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi rất tán thành ý của KyGai, TQ tuy dịu giọng, nhưng vẫn ra vẻ bề trên bắt chúng ta phải rút hết tầu không làm khó chúng thì mới chịu đàm phán và vẫn giữ quan điểm dàn khoan của chúng đặt đúng chỗ và việc khai thác không có gì thay đổi. Đây lại là một chiêu lừa mới, chỉ sợ lãnh đạo nước mình không tỉnh táo, không cương quyết, sợ ảnh hưởng đến cá nhân mà lùi bước thì dân ta vô cùng đau, hận...

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh09:12 9/5/14

    Đàm phán tay đôi về chuyện chủ quyền này là Trung quốc thắng rồi ! Trung quốc chỉ cần khẳng định đây là vùng tranh chấp giữa Việt nam và Hoàng Sa của Trung quốc , thế là ổn. Nghiễm nhiên Việt nam công nhận Hoàng Sa là của Trung quốc. Đã thấy "Trung quốc" tài chưa ? Bây giờ Viêt nam phải chấp nhận "gac tranh chấp , cùng khai thác" như Trung quốc từng đề xuất ! Chiến thuật lấn dần mà..

    Trả lờiXóa
  6. TQ còn tuyên bố VN đã đem 35 tàu vào HS và chủ động nhiều lần đâm vào tàu TQ trước...., có nghĩa là họ vẫn giữ qđ HS là của TQ. Hãy cảnh giác câu"... đây chỉ là sự khác biệt trong quan điểm và mọi bất đồng giữa hai nước có thể được giải quyết thông qua "đàm phán hòa bình".
    Đúng như anh H đã nhận xét ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát ngôn : Chính phía Việt Nam đã điều ra tới 35 tàu chỉ trong 5 ngày, và đã chủ động đâm trước vào tàu Trung Quốc tới 171 lần
      Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã vừa tổ chức họp báo và đưa ra phát ngôn như vậy.

      Mời xem: giaovn blogspot.com, ngày 9-5

      Xóa
  7. Trong lúc thứ trưởng NG TQ Trình Quốc Bình dùng chiến thuật "giảm nhẹ sự kiện" thì quan chức khác của TQ lại ngang ngước đặt điều kiện mới đàm phán với VN ! Vào nhà người ta ăn cướp lại đứng ỳ ra đấy đòi gia chủ phải " đàm phán" để cùng ăn chia với gia chủ. Có họa là điên mới chấp nhận ! Mong sao các vị lãnh lạo nhà ta đầu óc bình thường , tinh thần tỉnh táo . Sau đây là tuyên bố của vụ phó vụ BG và Hải dương cũng thuộc bộ NGTQ :

    Dịch Tiên Lương, Vụ phó Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua tuyên bố Trung Quốc yêu cầu Việt Nam rút tàu khỏi khu vực đặt giàn khoan HD-981. Tuyên bố được đưa ra sau khi Việt Nam khẳng định Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công và đâm vào tàu Việt Nam, khiến một số tàu bị hư hỏng nặng và 6 kiểm ngư viên bị thương.

    Theo Dịch, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề với Việt Nam thông qua đàm phán nhưng với điều kiện Hà Nội phải cho rút các tàu về. "Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này một cách thích hợp. Chúng tôi có khả năng, tự tin và sự khôn ngoan để làm điều đó", Reuters dẫn lời quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc.

    Dù đang xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, Bắc Kinh lại cho rằng hoạt động đặt giàn khoan HD-981 được tiến hành trên khu vực nằm trong lãnh thổ Trung Quốc và đã "kiềm chế tối đa" trong việc sử dụng vòi rồng để phản ứng lại các cuộc đụng độ mà họ cho là xuất phát từ phía Việt Nam. Dịch Tiên Lương còn biện bạch rằng các tàu của Trung Quốc hoạt động ở vùng thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc, bất chấp thực tế rõ ràng rằng vị trí hạ đặt của giàn khoan này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

    Bình luận của ông Dịch được đưa ra không lâu sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình cho rằng "không có xung đột nào xảy ra" kể từ khi giàn khoan dầu khí HD-981 được hạ đặt trên Biển Đông hồi cuối tuần trước. Quan chức này còn tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng cách cho rằng biến cố trên biển vừa rồi chỉ có tính chất cục bộ.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi không hiểu tại sao VNexpress lại giật cái tit buồn cười thế nhỉ. Đâu phải TQ dịu giọng và thực lòng muốn đàm phán ! Đáng lẽ ra phải giật tít là " Hãy cảnh giác với giọng điệu xảo trá của TQ" mới phải chứ !

    Trả lờiXóa
  9. Đừng tưởng bở ! đừng tuyên tuyênf hộ chúng nó.

    Trả lờiXóa