Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

TIN THÊM MỚI NHẬN !

Tình hình công nhân bạo loạn ở Bình Dương - căng thẳng vẫn chưa chấm dứt

Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 5 năm 2014

bdhinh01.jpg

Dân Luận: Sáng nay, bạo loạn tại Bình Dương vẫn chưa chấm dứt, đã có rất nhiều nhà máy, công ty tiếp tục bị đập phá, đốt cháy, nạn hôi của cướp bóc đã xảy ra. Một số công ty không phải công ty Trung Quốc cũng bị tàn phá nặng nề. Lực lượng công an, dân phòng có mặt tại hiện trường nhưng không có bất cứ động thái can thiệp mạnh mẽ nào.

Được biết Bình Dương tối qua bùng cháy dữ dội trong đêm. Rất nhiều xe hơi, nhà xưởng đã bị đốt phá nặng nề. Trong khi đó 1 đoàn xe cờ đỏ lao đi trong đêm từ Bình Dương hướng về Sài Gòn tiến đến LSQ Trung Quốc. Đêm qua là một đêm không ngủ tại Bình Dương và Sài Gòn. Những hình ảnh được chúng tôi ghi nhận lại hệt như cảnh loạn lạc không chính phủ. Lực lượng an ninh không hề có động thái ngăn chặn trong vụ việc này, hơn thế nữa theo các nguồn tin tại hiện trường họ còn mở rộng và dẹp đường cho các đối tượng quá khích.


Xe hơi bị đốt cháy tại Bình Dương:
10259793_589280191170334_1802827607415821441_n.jpg
10338735_884196821607066_6100840746414409375_n.jpg
10371432_836039809759475_1496190981103202062_n.jpg
1797394_1403639573251974_4323659277870250002_n.jpg
Video clip đoàn xe hơn trăm người biểu tình phóng đi trong đêm:
Xe quân đội được huy động đi trong đêm:
bdhinh06.jpg
Video clip đoàn xe quân đội đi trên đường Võ Thị Sáu Sài Gòn:
Lực lượng CSSĐ được huy động trong đêm qua. Lực lượng này đã dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông vào lúc 2h sáng:
bdhinh07.jpg
Ảnh trưa nay tại q6, đoàn xe của công nhân chạy như điên tiến vào Sài Gòn.
bdhinh08.jpg

Chùm ảnh từ FB Osin HuyDuc: 169 nhà máy bị đập phá, 14 công ty có nhà máy bị đốt, giám đốc người Hàn Quốc của công ty Apex, lúc 10 giờ đêm 13-5-2014 bị truy đuổi phải nhảy từ lầu II bị thương. Lửa vẫn đang cháy trong khu công nghiệp Sóng Thần, Binh Dương. Đầu giờ sáng 13-5, hàng loạt công nhân ở hàng trăm nhà máy ở các KCN ở Bình Dương đòi lãnh đạo các công ty phải cho nghỉ việc đi "biểu tình chống Trung Quốc"; từ 12:30 bắt đầu có đập phá; 15:30 một số nhà xưởng bị đốt... Nhưng, 17:00 mới có cảnh sát xuất hiện. Từ 10:00 đêm 13-5-2014 hàng ngàn người tràn vào các nhà máy, đốt phá, cướp bóc... Phải sau 03:00 sáng 14-5-2014 lực lượng cảnh sát cơ động mới thực ra tay, bắt giữ những kẻ gây rối...

Lúc 10:00 sáng 14-5-2014, Khói lửa vẫn bao trùm nhà máy giày Tân Thành, KCN Sóng Thần, Bình Dương
bdhinh09.jpg
Trong khi đó, hàng ngàn xe máy chở công nhân vẫn rầm rập, đấy phấn khích trên các ngả đường ở các KCN.

bdhinh10.jpg
CSCĐ đang bảo vệ hiện trường nhà máy giày Tân Thành. Họ đã ở đây từ 2:00 sáng.

bdhinh11.jpg
Tòa nhà văn phòng nhà máy giàu Tân Thành đã cháy rụi.

bdhinh12.jpg
Công nhân lo lắng, bảo vệ cố gắng chặn cửa công ty Chutex, Sngapore, trong khi khói vẫn bốc lên từ một nhà xưởng bị cháy.

bdhinh13.jpg
Lửa vẫn cháy bên trong nhà xưởng công ty Chutex lúc 11:30 ngày 14-5-2014.

bdhinh14.jpg
Cổng văn phòng công ty Chutex bị đốt cháy đêm qua, 13-5-2014.

bdhinh15.jpg
Xe của công ty Chutex bị lật, đập nát.

bdhinh16.jpg
Hàng ngàn người tràn vào công ty Apex, KCN Đồng An, cướp vải, cướp đi hơn 500 đầu máy may, truy đuổi giám đốc người Hàn Quốc, buộc ông phải đào thoát từ lầu II, bị thương.

bdhinh17.jpg
Khoảng 800 máy may của nhà xưởng Apex bị đập phá.

bdhinh18.jpg
Các nhà máy vội vàng "ủng hộ Việt Nam":
bdhinh19.jpg
bdhinh20.jpg
"Ủng hộ Việt Nam" sau khi cánh cổng bị đoàn người quá khích lật đổ.

bdhinh21.jpg
Tình Hình bạo loạn đến hôm nay vẫn không lắng dịu và có thể vẫn tiếp diễn trong những ngày tới. Theo nhận định của một số blogger, bất ổn sẽ tiếp tục leo thang và có khi sẽ tồi tệ hơn do những hậu quả của việc đốt phá nhà xưởng, các công ty buộc phải đóng cửa, hàng trăm ngàn công nhân có nguy cơ thất nghiệp. Nhà nước có vẻ đã tiên liệu trước điều này, có nguồn tin cho hay một số nhân vật có tiền án tiền sự ở Sài Gòn đã được xe công an phường đến tận nhà chở đi đến các trường cải tạo, giáo dưỡng hạn chế tình trạng cướp bóc, hôi của sẽ xảy ra.
bdhinh22.jpg
Dư luận đang nóng lên về vụ việc ở Bình Dương, trước tình hình này một số người đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn, liệu ai đã đứng sau bật đèn xanh trong vụ việc này, và liệu sau những gì đã xảy ra, hàng trăm ngàn công nhân này sẽ đi về đâu?

bdhinh23.jpg

bdhinh24.jpg

bdhinh25.jpg

(Dân luận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét