Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

LẠI THAY ĐỔI ! CÓ LẼ CÁI SỐ CỦA BÁC THANH LÀ VẬY CHĂNG ?

 - Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh được tổ chức tại nhà riêng lúc 9h30 ngày 16/2 (tức 28 tháng Chạp) sớm hơn kế hoạch được thông báo trước đó.
Bản thông báo tin buồn trên trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương cho hay, lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14.2.2015 (26 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Lễ Truy điệu từ 9h30, ngày 16.2.2015 (28 tháng 12 âm lịch), sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch được thông báo trước đó. Ông Thanh được an táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
Trước đó, chiều ngày 13.2, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, lễ truy điệu được tổ chức lúc 9 giờ ngày 18.2.2015 (tức ngày 30 Tết) và an táng lúc 15 giờ chiều ngày 18.2.2015.
Ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần vào hồi 13h00 ngày 13.2.2015 (25 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng (Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Bá Thanh
 Ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Thanh sinh ngày 8.4.1953; quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13.2.1980; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Ông cũng là Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao
Theo Nghị định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17.12.2012 thì chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao gồm: Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý.
Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên.
Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần…
-----ooo0ooo-----

Mời các cụ đọc một số thông tin về Đồng chí Nguyễn Bá Thanh

Tin nóng ngày 13/2: Xúc động lời trăn trối của ông Thanh

Tin nóng ngày 13/2: Xúc động lời trăn trối của ông ThanhMột chiều thứ 6 tang thương phủ khắp Việt Nam khi người dân đón nhận tin ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau đó, vị bác sĩ bên cạnh ông những...

Người dân có thể sẽ không được nhìn mặt ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối

Người dân có thể sẽ không được nhìn mặt ông Nguyễn Bá Thanh lần cuốiTheo nguồn tin từ gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, do điều kiện khuôn viên gia đình chật hẹp nên gia đình không thể tổ chức cho người dân vào thăm và nhìn mặt ông lần cuối. PV có...

Những hình ảnh cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh

Những hình ảnh cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh Vị trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh qua đời để lại bao niềm thương tiếc, xót xa với người dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Chiều nay (13/2), ông Nguyễn Bá Thanh...

Các tướng nói gì về ông Nguyễn Bá Thanh?

Các tướng nói gì về ông Nguyễn Bá Thanh?Trước thông tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vào trưa ngày 13/02, các tướng đã không giấu được sự bất ngờ và thương xót trước sự ra đi của ông. Được chúng tôi thông tin ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng...

Ông Nguyễn Bá Thanh – một số phận kỳ lạ

Ông Nguyễn Bá Thanh – một số phận kỳ lạChiều cuối năm, tin dữ rồi cũng đến với người dân Đà Nẵng. Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã mãi mãi đi xa đi lúc 12.30 trưa ngày 13.2... Cách đây hơn tháng, ông từ Mỹ về quê...
(Theo Dân Việt)

2 nhận xét:

  1. Hình như " người ta" không muốn dân quá tiếc thương ông-không để dân tụ tập biểu lộ tình cảm với người tạm gọi là vì dân ?

    Trả lờiXóa
  2. Có thể là chưa xây xong đường xá và các công trình khác chăng? Chả lẽ xung quanh tang lễ của Ô. lại nhiều sự cố vậy các cụ nhỉ!

    Trả lờiXóa