Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

XUNG QUANH VỤ BÁO "NGƯỜI CAO TUỔI" BỊ KHỞI TỐ ( Kỳ I)

BĐH- Kính thưa quý cụ Làng ta, sự kiện xôn xao dư luận trong những ngày giáp tết Ất Mùi này chinh là vụ Cơ quan an ninh điều tra ( Bộ CA) hôm qua ra quyết định khởi tố báo Người cao tuổi, tờ báo của Hội Người cao tuổi VN mà bà Cù thị Hậu đương kim giữ chức Chủ tịch Hội . Nếu theo dõi làng truyền thông ( chính thống) nước nhà thì bạn đọc cho rằng, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, báo NCT - tuy chỉ là tờ báo xếp loại C, nhưng đã chiếm được nhiều cảm tình của người đọc bởi NCT đã nhiều lần " vạch lá tìm sâu" lôi ra ánh sáng những chú sâu cỡ bự " Cái gì cũng ăn", " Ăn hết cả phần của dân"  ( Lời PCT nước Nguyễn thị Doan ) . Gần đây nhất là vụ Quan đứng đầu "Phủ Khai Phong " họ Trần ăn đất ăn nhà của dân và làm nhiều việc phi pháp trái hẳn với đạo lý của người Cộng Sản, nhất là người đảng viên CS đang cầm quyền ! ( Vụ này đã được Đảng và Nhà nước xử lý công khai góp phần khôi phục niềm tin của nhà dân đối với Đảng cầm quyền )
Nhưng " sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp" , Báo NCT đùng phát bị khởi tố. TBT bị đề nghị cách chức và có nguy cơ "đóng hộp" ( Khởi tố cá nhân, bắt tạm giam, hầu tòa). Về lý do bị khởi tố, CQ chức năng đã có thông báo , chúng tôi sẽ sưu tầm một số bài viết tiêu biểu đã đăng trên các báo viết, trang mạng chính thức để qúy cụ Làng ta tham khảo . Hôm nay là  KỲ THỨ 1 .

vnExpress (Thứ 2 ngày 9/2)
Khởi tố vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ" tại báo Người cao tuổi
Vài giờ sau khi có thông báo đề nghị cách chức Tổng biên tập của ông Kim Quốc Hoa, chiều nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" xảy ra tại báo Người cao tuổi.
Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) được Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Báo Người cao tuổi.
Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu thấy hành vi viết, biên tập và đăng tải các bài viết trên Báo Người cao tuổi có nội dung "xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Xác định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Sai phạm tại báo Người cao tuổi được nhà chức trách xác định xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Cũng trong sáng nay (9/2), Bộ Thông tin truyền thông đã công bố kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi. Trưởng đoàn thanh tra, Phó cục trưởng cục báo chí Lưu Đình Phúc cho biết, lý do Bộ chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) là để "xem xét, điều tra hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội".
giao-dien-bao.jpg
Sáng nay, Bộ Thông tin Truyền thông công bố giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cấp cho báo Người cao tuổi bị thu hồi vì vi phạm các quy định về quản lý cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông xác định báo đã đăng một số bài viết có dấu hiệu "tiết lộ bí mật nhà nước", "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Báo đã "đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật".... Trên trang thông tin điện tử tổng hợp, báo bị xác định đã "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".
Trước đề nghị của Bộ Thông tin truyền thông về việc thu hồi thẻ nhà báo và cách chức Tổng biên tập của báo là ông Kim Quốc Hoa, tại buổi công bố sáng nay, bà Đỗ Thị Tình (Phó chánh Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông) đã công bố quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa.
Ông Kim Quốc Hoa, 70 tuổi, từng làm tổng biên tập của nhiều tờ báo. Năm 2007, ông làm Tổng biên tập báo Người cao tuổi.
 ----------------------------------------------------
Trích Điều 258 Bộ luật hình sự: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến 7 năm.

BỘ TTTT LẬP TỨC HỌP BÁO GIẢI THÍCH

TT ( 10/2/2015) - Ngày 9-2, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” tại báo Người Cao Tuổi.
Ông Trương Minh Tuấn - thứ trưởng Bộ TT&TT - tại buổi họp báo công  bố
kết luận thanh tra báo Người Cao Tuổi - Ảnh: V.Dũng
Sáng cùng ngày, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) đã họp báo thông báo kết luận thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi, trong đó thông báo nội dung chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra, thu hồi thẻ nhà báo và đề nghị cách chức tổng biên tập đối với ông Kim Quốc Hoa.

Thanh tra theo yêu cầu của Hội Người cao tuổi
Theo thông báo của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, cơ quan này đã nhận được công văn của Bộ TT&TT kèm theo tài liệu về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại báo Người Cao Tuổi đề nghị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu thấy hành vi viết, biên tập và đăng tải các bài viết trên báo Người Cao Tuổi có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.
Theo kế hoạch, ngày 9-2 Bộ TT&TT mời lãnh đạo báo Người Cao Tuổi đến để công bố kết luận thanh tra. Tuy nhiên, báo Người Cao Tuổi không có mặt theo giấy mời. Thực hiện việc công bố công khai kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật, Bộ TT&TT tổ chức họp báo.
Tại cuộc họp báo, ông Trương Minh Tuấn - thứ trưởng Bộ TT&TT - cho biết lý do thanh tra tại báo Người Cao Tuổi là theo yêu cầu của Hội Người cao tuổi. Cụ thể, tháng 11-2014 Hội Người cao tuổi đề nghị khen thưởng ông Kim Quốc Hoa là chiến sĩ thi đua toàn quốc, Ban Thi đua khen thưởng trung ương có công văn gửi Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo trung ương đề nghị hiệp y khen thưởng.
Tuy nhiên, cho rằng báo Người Cao Tuổi có nhiều sai phạm, trực tiếp là tổng biên tập báo Người Cao Tuổi phải chịu trách nhiệm, Bộ TT&TT có văn bản không chấp nhận hiệp y việc khen thưởng ông Kim Quốc Hoa là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Sau đó, Hội Người cao tuổi yêu cầu Bộ TT&TT phải chỉ rõ sai phạm nào của báo Người Cao Tuổi và của ông Kim Quốc Hoa.
Trước yêu cầu này, bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi. Trong quá trình thanh tra phát hiện rất nhiều sai phạm, Bộ TT&TT có xem xét những sai phạm nào cần phải xử lý hành chính sẽ xử lý hành chính, những sai phạm có dấu hiệu phạm tội thì chuyển sang cơ quan an ninh điều tra của công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Có dấu hiệu tiết lộ bí mật, lợi dụng quyền tự do dân chủ
Theo kết luận, thời gian thanh tra được tiến hành từ ngày 7-11-2014 đến 7-1-2015. Qua đó cho thấy trong thời kỳ từ 1-1-2013 đến 30-10-2014, báo Người Cao Tuổi để xảy ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về báo chí và thông tin trên mạng với các nội dung về giấy phép hoạt động, nội dung thông tin, quảng cáo, cải chính.
Cụ thể, báo Người Cao Tuổi có vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet www.nguoicaotuoi.org.vn. Thanh tra xác định trên trang thông tin điện tử báo cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Ðối với báo in, báo Người Cao Tuổi đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật; đăng một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân; thông tin suy diễn, sai sự thật; đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Về nội dung chấp hành quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí, thanh tra kết luận hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của báo Người Cao Tuổi chưa được lưu giữ đầy đủ, khoa học; báo Người Cao Tuổi chưa thực hiện đúng quy định Luật tố cáo năm 2011; đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo có thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng, dẫn đến một số bài viết có nội dung thông tin sai sự thật.
Thanh tra cũng xác định báo Người Cao Tuổi có các vi phạm về quyền tác giả, về đăng cải chính, đăng quảng cáo không đúng quy định.
Từ những hành vi sai phạm trên, thanh tra Bộ TT&TT đã có hàng loạt biện pháp xử lý đối với tờ báo này. Bộ TT&TT tiến hành xử phạt hành chính đối với nhiều hành vi thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp; xử phạt các hành vi vi phạm hành chính khác, yêu cầu báo Người Cao Tuổi phải thực hiện việc cải chính, xin lỗi.
Ðồng thời, Bộ TT&TT thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử số 256/GP-TTÐT cấp ngày 3-12-2010; thu hồi tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn; thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa - tổng biên tập báo Người Cao Tuổi; đề nghị Hội Người cao tuổi VN (cơ quan chủ quản báo Người Cao Tuổi) cách chức tổng biên tập báo Người Cao Tuổi đối với ông Kim Quốc Hoa; xây dựng phương án kiện toàn lại nhân sự, cơ cấu tổ chức của báo Người Cao Tuổi để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.
Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm.

Sẽ thu hồi thẻ hội viên đối với ông Kim Quốc Hoa
Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ cho biết: “Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông đã thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật”. Theo ông Huệ, cá nhân nào được nêu với sai phạm như trong kết luận thanh tra là vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN, không thực hiện đúng quy định về tác nghiệp báo chí. “Hội Nhà báo VN thấy công bố vừa qua là đầy đủ chứng cứ và sẽ thực hiện đúng quy định với điều lệ Hội Nhà báo VN, đó là thu hồi thẻ hội viên đối với hội viên Hội Nhà báo VN Kim Quốc Hoa” - ông Huệ nói.
Chia sẻ quan điểm của mình, ông Hà Minh Huệ cho rằng báo chí có chức năng thông tin chứ không có việc kết tội khi mà chỉ nghe những thông tin phản ánh một chiều. Hoạt động của báo chí là phản ánh thông tin, nếu chưa có gì đã khẳng định người này phạm tội này, phạm tội kia là không thuộc chức năng báo chí, chức năng đó thuộc về các cơ quan chức năng của Nhà nước.
V.V.THÀNH
Bà Cù Thị Hậu Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN- Ảnh: V.Dũng

Mức độ đến đâu, xem xét đến đó
Ngày 9-2, Tuổi Trẻ có cuộc phỏng vấn bà Cù Thị Hậu - chủ tịch Hội Người cao tuổi VN - về một trong những nội dung trong thông báo kết luận thanh tra của Bộ Thông tin và truyền thông là đề nghị cách chức tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa.
Với tư cách lãnh đạo cơ quan chủ quản báo Người Cao Tuổi, bà Cù Thị Hậu cho rằng phải căn cứ vào những khuyết điểm của tổng biên tập báo Người Cao Tuổi như thế nào, chứ không tự nhiên cách chức.
“Chúng tôi chưa bàn. Vì muốn giải quyết vấn đề này thì phải có tập thể, thường vụ Hội Người cao tuổi phải họp, phải có ý kiến, còn bản thân tôi là chủ tịch không có quyền làm việc đó” - bà Hậu nói.
Trả lời câu hỏi về việc sau khi nhận được thông tin về thông báo kết luận thanh tra, tới đây cơ quan chủ quản sẽ triển khai công việc thế nào, bà Cù Thị Hậu cho rằng nên có thời gian để báo Người Cao Tuổi giải trình các nội dung có liên quan, “sai đúng thì cơ quan thanh tra có quyền kết luận, chúng tôi giải trình mà có tình, có lý thì cơ quan thanh tra cần tiếp thu ý kiến đó”.
Bà Cù Thị Hậu khẳng định: “Những vấn đề mà đoàn thanh tra kết luận thì chúng tôi có trách nhiệm là cơ quan thường vụ Trung ương Hội sẽ họp và có ý kiến, mức độ đến đâu, chúng tôi xem xét đến đó”.

Ông Kim Quốc Hoa - Ảnh: Q.Định
* Cũng trong ngày 9-2, tại trụ sở báo Người Cao Tuổi, tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa đã trả lời phỏng vấn một số phóng viên báo chí.
Theo đó, ông Kim Quốc Hoa cho biết trước khi diễn ra việc thông báo kết luận thanh tra của Bộ Thông tin và truyền thông, ngày 4-2-2015, báo Người Cao Tuổi có công văn kiến nghị cần phải có thời gian để nghiên cứu, tổng hợp lập báo cáo giải trình (các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra - PV).
Đến ngày 9-2-2015, cùng với công văn liên quan đến cuộc họp thông báo kết luận thanh tra, báo Người Cao Tuổi xin gửi đến cấp có thẩm quyền báo cáo giải trình ngày 6-2-2015 của báo.
Ông Kim Quốc Hoa nói trong báo cáo này “chúng tôi giải trình rất rõ”. Ông Kim Quốc Hoa cho biết sẽ khiếu nại nội dung thanh tra theo quy định pháp luật.
Ông Kim Quốc Hoa cũng cho biết những ngày gần đây ông nhận được rất nhiều thông tin, tuy nhiên “hôm nay (tính đến trưa 9-2-2015) tôi vẫn làm việc bình thường, tôi vẫn duyệt bài”.
VÕ VĂN THÀNH

6 nhận xét:

  1. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi khẳng định: Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm trái pháp luật ( xin xem báo NCT 10-2-15), hoặc Trần Nhương.com

    Trả lờiXóa
  2. kyvinhhung20:08 10/2/15

    Họ đang tự tát vào cái miệng xoen xoét của chính họ đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:36 10/2/15

    • Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam: “Họ thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi, mà chủ quản không được thông báo…”
    Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi và suốt quá trình thực hiện việc thanh tra, nhưng không thông báo cho chúng tôi (là cơ quan chủ quản) biết. Đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông lại có văn bản mời Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi đến dự và nghe công bố kết luận thanh tra. Tôi thấy việc này không đúng quy trình, nên tôi không đến.
    >> Chủ tịch Trung ương Hội NCTVN kiến nghị với Bộ trưởng 4T
    Tôi cho rằng, có thể Đoàn Thanh tra cho rằng không cần mời các chuyên gia, không cần yêu cầu cơ quan chủ quản, hoặc Báo Người cao tuổi có giải trình mà vẫn kết luận, đó là quyền của họ. Nhưng tôi cho rằng, trong quá trình làm, trước khi kết luận, phải dành thời gian để trao đổi, thảo luận giữa Báo Người cao tuổi với Đoàn Thanh tra để xem xét và tìm biện pháp phù hợp, trên cơ sở đó nếu đúng là có sai phạm thì Báo phải rút kinh nghiệm. Nếu không có sai phạm thì Đoàn thanh tra phải xem xét lại kết luận của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi có bạn rất thân làm ở báo NCT, tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc này. Nhưng tôi chắc là việc thanh tra đột xuất mà không báo với đơn vị chủ quản là sai phạm về nguyên tắc. Có lẽ vì báo NCT có nhiều bài vạch trần tệ nạn tham nhũng.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện này chắc chắn có gì đó không bình thường cần tìm hiểu kỹ , cứ chờ xem " vở kich" này diễn biến ra sao ?

    Trả lờiXóa
  6. Các cụ phán đoán rất đúng. Thời tôi còn làm báo, hàng tuần "họp tuyên huấn" biết rõ Báo Người cao tuổi thường bị mang ra soi rất kỹ. Họ rất dũng cảm và kiên trì đeo bám đề tài , nhất là các phóng sự điều tra phanh phui tham nhũng . Tôi cũng quen biết TBT Kim Quốc Hoa từ thời ông làm báo Xây Dựng . Khi vụ Trần văn Truyền công khai trên báo NCT, ông Hoa nhiều lần nhận được điện thoại khuyên rút lui y kiến để yên thân, nhưng ông kiên định lập trường vì tin rằng mình làm đúng với chủ trương chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Đã mừng vì ông được đề cử danh hiệu CSTĐ toàn quốc ( chắc chắn vì thành tích chỉ đạo chống tham những trên mặt báo NCT), hóa ra ông bị thế lực nào đó chăn lại và bây giờ là khởi tố ! Mới đọc những "tội" của Báo , thấy "buồn cười", thí dụ quảng cáo thuốc lại dùng Bác sĩ để quảng cáo ! Tôi nhớ báo NCT rất hay giới thiệu các vị thuốc Nam chữa bệnh, chẳng hạn Crila là từ cây Trinh nữ hoàng cung mà bào chế thành thuốc con nhộng chữa tiền liệt tuyến và u sơ tử cung ( nói rõ là thực phẩm chức năng). Báo NCT đã có bài dài giới thiệu nữ TS.BS ( quên tên) chủ trì nghiên cứu đề tài này và sau đó được Nhà nước cho phép sản xuất đại trà đưa ra thị trường. Bà được coi như điển hình "Người tất việc tốt ". VTV1 cũng đã có PS dài về bà BS.TS này, ca ngợi bà là "mẹ đẻ" của thuốc Crila đang bán rộng rãi trên thị trường . Vậy sao không xử VTV lại chỉ đè NCT ra xử ??? Đơn cứ như thế đủ biết đằng sau vụ này là gì rồi !

    Trả lờiXóa