Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

TIN VUI 30/4 , 1/5 : THẾ GIỚI GOOGLE' CÔNG NHẬN HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM .

Hãy đưa tin vui này tới mọi người yêu chuộng công lý trên toàn thế giới !

Google Earth đã thể hiện Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam



Sau nhiều cố gắng của các nhà khoa học Thế giới trong đó có cả chính những nhà khoa học chân chính Trung Quốc và đặc biệt công sức lớn lao của các nhà khoa học Việt Nam tại Hải Ngoại cung cấp bằng chứng khoa học, sát thực cùng với sự  đấu tranh không mệt mỏi đến nay trên Google Earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta!


Phầm mềm Google earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam (Paracel islands belong to Vietnam)
TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM ...
西沙群島和南沙群島屬於越南

Điều này cho thấy chân lý Hoàng Sa là của chúng ta đã được Thế Giới 'Google' công nhận!

Nhân dân Việt Nam, bạn bè Năm châu bốn biển hãy cùng nắm tay nhau quảng bá vào xem để đưa rating lên cao giúp bất cứ ai khi vào google sẽ hiện ra ngay hình ảnh này!

6 nhận xét:

  1. Cám ơn những NHÀ SỦ HỌC !
    Cám ơn những NHÀ KHOA HỌC !
    Cám ơn những NHÀ CÔNG LÝ trong và ngoài nước !
    Cám ơn TỔ TIÊN VN !

    Trả lờiXóa
  2. Chúc vợ chồng KC có một chuyến du lịch thật vui.
    Cụ giải thích cho tôi : tại sao chỉ có báo mạng đăng tin vui này?. Tôi đã đọc nó cả tuần nay trên mạng rồi?.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị cụ hỏi thẳng ông UVBCT , Tổng biên tập của 700 tờ báo lề Đảng Đinh Thế Huynh nhá cụ !

      Xóa
  3. Tin vui này là tốt
    Nhưng làm sao cho chúng cút
    Khỏi mấy đảo của ta
    Việc đó mới thật là
    Bài toán không hề dễ.

    Trả lờiXóa
  4. Thật là một tin vui vô cùng có ý nghĩa. Muốn hay không hàng tỷ người dân mạng sẽ biết sự thật này và sẽ có cơ sở để ủng hộ chúng ta nếu lão họ Bành giở trò ăn cướp TS như từng cướp trắng HS của VN. Theo tôi biết, trong vụ này, công lao của đồng bào ta ở hải ngoại là cực kỳ to lớn . Có những người đã bỏ hết tiền của công sức mấy chục năm để sưu tầm được hàng trăm tấm bản đồ cổ xác nhận HS, TS của VN. Chỉ khó hiểu thái độ của mấy chả trong nước . Họ không vui ư ? không đi cùng nhân dân trên một con đường buồn vui thì làm sao xứng đáng là LL lãnh đạo đất nước ?

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu tại sao dòng chữ Han lai là "Tây sa và Nam sa thuộc VN" đây là dong chữ nguyên bản thì họ viết thế chưa chuẩn vì vẫn lấy tên của TQ, ta cần sưa lai Tây sa va Nam sa mà TQ goi là hai quần đảo thuộc VN Hoang sa va Trương sa.

    Trả lờiXóa