Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

TIN BUỒN : BẠN LÊ VÕ ĐỊNH TƯỜNG (K2) ĐÃ QUA ĐỜI


Vô cùng thương tiếc báo tin 
Bạn LÊ VÕ ĐNH TƯỜNG
(Cựu HS K2 LS.QL)
Tiến sĩ Sinh học Viện KHCN Việt Nam
Đã từ trần hồi 12g20' ngày 31/3/2013tại Tp Hồ Chí Minh
Hưởng dương 69 tuổi
Tang lễ sẽ cử hành từ 4.4.2013 tại Nhà tang lễ Tp.
-------------
Các anh chị giáo viên và các cựu HS trường TNVN 
tham dự Tang lễ có mặt tại Nhà tang lễ 
25 Lê Quý Đôn từ 16giờ  ngày 4.4.2013

Bạn Tường người thứ 2 từ phải qua trái
 ( Chụp 2003 tại TQ)


Sau khi Nhật đảo chính Pháp chiếm toàn cõi Đông Dương, Xứ ủy Nam Kỳ cử Lý Chính Thắng cựu học sinh Trường Thăng Long ra Hà Nội tìm bắt liên lạc với Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kỳ giao thông của Trung ương được cử đi cùng Lý Chính Thắng vào Nam bộ. Xong việc bà lại lên tầu trở ra Bắc. Để ngụy trang cho giao thông Trung ương, Xứ ủy Nam kỳ bố trí cho bà Kỳ bế một bé trai khoảng 5 tháng tuổi có tên là Lê Võ Định Tường ra Bắc. Chuyến đi ra Bắc đó chót lọt an toàn. Như vậy từ lúc còn ẵm ngửa Tường đã được phục vụ sự nghiệp lớn. (bà Nguyễn Thị Kỳ chính là vợ Đại tướng Văn Tiến Dũng) Tường được chọn sang học tại trường với chúng ta (Trường Thiếu nhi Việt Nam LS.QL) vào 1955 , cùng lớp với Đoàn Mạnh Giao,Vũ Cao Phan, Trần Đình Ngân, Nguyễn Đình Khán.Nguyễn Hoài Niệm, Mai Anh, Mạnh Luân, Đinh Bích Ánh...Mới đây, từ CHLB Đức, biết tin Lê Võ Định Tường từ trần qua blog luson.quelam, anh Trần Đình Ngân có thư chia buồn ,cử cháu ( hiện đang sống tại Tp.HCM) đến thắp hương cho bạn. 
( Thông tin này do Trần Kháng Chiến viết )

2 nhận xét:

  1. sau khi Nhật đảo chính Pháp cghie61m toàn cõi Đông Dương,Xứ ủy Nam Kỳ cử Lý Chính Thắng cựu học sinh Trường Thăng Long ra Hà Nội tìm bắt liên lạc với Trung ương.Bà Nguyễn Thị Kỳ giao thông của Trung ương được cử đi cùng Lý Chính Thắng vào Nam bộ.Xong việc bà lại lên tầu trở ra Bắc.Đễ ngụy trang cho giao thông Trung ương,Xứ ủy Nam kỳ,bố trí cho bà Kỳ bế một bé trai khoảng 5 tháng tuổi có tên là Lê Võ Định Tường ra Bắc.Chuyến đi ra Bắc đó chót lọt an toàn.Như vậy từ lúc còn ẵm ngửa Tường đã được phục vụ sự nghiệp lớn. (bà Nguyễn Thị Kỳ là vợ Đại tướng Văn Tiến dũng)
    Tường sang học tại trường thiếu nhi Việt Nam vào 1955 cùng lớp với Đoàn Mạnh Giao,Vũ Cao Phan, Trần Đình Ngân, Nguyễn Đình Khán.Nguyễn Hoài Niệm.Mai Anh,Mạnh Luân,Đinh Bích Ánh...Từ Đức ,sau khi biết tin qua blog luson.quelam,anh Trần Đình Ngân có thư chia buồn ,cử cháu đến thắp hương cho bạn. KC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TKC đã cho biết thông tin thêm về bạn Tường .
      Tất cả chúng ta , dù cùng lớp hay khác lớp với bạn Tường đều chung một lời cầu nguyện:
      Xin bạn Tường hay ra đi thanh thản để sớm về cõi Vĩnh Hằng .

      Xóa