Hồng Thủy
(GDVN) - Nhà bình luận người Khmer cảnh báo: Nếu bây giờ Campuchia tiếp
tục làm con tốt cho Trung Quốc, Mỹ có thể sẽ cố gắng sử dụng các bên
khác gây áp lực...
Ngư dân Trung Quốc gián tiếp lật tẩy yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông
Nhật Bản bất ngờ lệnh P-3C chuyển hướng, tuần tra Biển Đông
Trung Quốc tăng cường năng lực tiếp tế độc chiếm Biển Đông
Nhật Bản bất ngờ lệnh P-3C chuyển hướng, tuần tra Biển Đông
Trung Quốc tăng cường năng lực tiếp tế độc chiếm Biển Đông
The Cambodia Daily ngày 11/1 đưa tin, cuối tuần qua đảng Nhân dân
Campuchia (CPP) đã tổ chức họp hội nghị trung ương thường niên tại Phnom
Penh. Một bản sao báo cáo dài 49 trang của CPP bị rò rỉ đã được gửi đến
các phương tiện truyền thông vào ngày Thứ Bảy. Ngày Chủ Nhật, người
phát ngôn CPP Sok Eysan đã xác nhận báo cáo này.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Khem Sovannara/The Cambodia Daily. |
Trong phần nội dung đánh giá chính sách đối ngoại của Campuchia dưới sự
lãnh đạo của CPP, bản báo cáo nhận định rằng tình hình đang xấu đi ở
Biển Đông là do lỗi của Hoa Kỳ (?!).
Báo cáo viết: "Trên Biển Đông, sự can thiệp của các cường quốc và
một số nước có yêu sách ở Biển Đông đã gây ra tình trạng này và nó ngày
càng trở nên phức tạp. Các cường quốc và một số nước cố gắng can thiệp,
kiềm chế sự trỗi dậy của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để trở thành
nước lớn trong khu vực và trên thế giới".
"Điểm này có thể gây ra các cuộc đụng độ vũ trang nếu một số quốc
gia gắn kết những tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông với cách giải
quyết vấn đề bằng vũ lực", báo cáo hội nghị trung ương CPP nhận định.
Trước đó ngày 4/1 Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nói với các sinh viên tại Phnom Penh: "Cho đến nay do sự can thiệp của một siêu cường, cục diện Biển Đông và những vấn đề ở đó mới ngày càng căng thẳng và xấu đi".
Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo News cùng ngày bình luận, mặc dù không
nói thẳng ra, nhưng phát biểu của ông Hor Namhong đang ám chỉ Hoa Kỳ.
Đồng thời những phát biểu này cũng là cách cổ súy lập trường (vô lý,
bành trướng) của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trong khi đó theo đài VOA ngày 6/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ
cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống
Barack Obama vào tháng tới.
![]() |
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong |
Một trong những nội dung cuộc họp này được Nhà Trắng xác định là bàn
bạc về lập trường các nước trong khu vực về vấn đề Biển Đông, đặc biệt
là việc Trung Quốc bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo (bất
hợp pháp) trên vùng biển này.
.Ou Virak, một nhà bình luận Campuchia, cố vấn Diễn đàn Future nói với VOA, Mỹ đang nỗ lực để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. |
"Mỹ đang quan tâm đến Campuchia trong thời điểm nước này có thể là một công cụ cho Trung Quốc. Điều này khiến Mỹ lo lắng, cũng giống như các nước ASEAN khác. |
Đây là một điểm quan trọng. Tôi hy vọng rằng Campuchia sẽ điều
chỉnh chính sách đối ngoại của mình để làm sao duy trì sự cân bằng trong
quan hệ với Trung Quốc và phương Tây trong chuyến đi quan trọng này", Ou Virak nói với VOA.
"Trung Quốc đang biến Campuchia thành công cụ của nước này trong
ASEAN, đó là một cách để ngăn chặn sự đoàn kết trong khối. Nếu ASEAN bị
chia rẽ, Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn (trong việc độc chiếm Biển Đông)", Ou Virak bình luận.
Nhà bình luận người Khmer cảnh báo: Nếu bây giờ Campuchia tiếp tục
làm con tốt cho Trung Quốc, Mỹ có thể sẽ cố gắng sử dụng các bên khác
gây áp lực với Campuchia và đây là rủi ro Phnom Penh cần tính đến.
Tuy nhiên với những gì được thể hiện trong báo cáo chính trị của CPP
thì dường như Campuchia vẫn tiếp tục chấp nhận làm "cánh tay nối dài"
cho Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, bất chấp tình hình đang xấu đi
nghiêm trọng bởi hành động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa
bất hợp pháp mà Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông, cũng như uy tín
của Campuchia trong khu vực bị tổn hại vì bảo vệ cường quyền - PV.
Hồng Thủy
Ngó bộ cái ÔNG Camp. này yếu bóng vía quá .
Trả lờiXóaLợi ích quốc gia và dân tộc là trên hết. Không có "tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi" và cũng không có "kẻ thù vĩnh viễn". Lãnh đạo VN đang được Hun Sen dạy cho những bài học sơ đẳng nhất!
Trả lờiXóaMột trong những lý do khiến VN bị bất ngờ và thiệt hại nặng trong thời kỳ đầu tại mặt trận Tây Nam là :lãnh đạo ta hồi đó vãn tin vào các Đ/c CS Ponpot có cùng hệ tư tường! Đến chiến tranh Biên giới cũng vậy. Có vị tướng còn phát biểu: TW ĐCS họ không chủ trương đánh VN chỉ ở địa phương làm bậy! ( Hồi đó tôi ở TCCT nên được dõi). Bây giờ thì sao? lại tầu cá, máy bay xâm phạm,lại lập kế hoạch đánh chiếm MB trong 30 ngày, diệt TP HCM trong vài giờ,mua nhà xây căn cứ ở Đà Nẵng, Vũng Áng v.v.,rồi gần đây sẵn sàng "chống khủng bố" ở HN để giúp Đảng VN tồn tại! Bấy nhiêu chưa đủ để cảnh giác sao. CHỉ có những kẻ bán nước mới nhắm mắt làm ngơ trước nguy có nhãn tiền từ đ/c 16 chữ!
Trả lờiXóa